Nhiều nơi ngập nặng sau bão số 2

Hôm qua (20-7), sau một ngày đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành áp thấp theo dọc biên giới Việt-Trung, ảnh hưởng của bão số 2 đã khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chìm trong mưa lớn, lũ lụt, nhiều nơi bị sạt lở đất khiến giao thông ách tắc.

Theo tổng hợp nhanh từ các tỉnh đến cuối giờ chiều qua, đã có chín người chết, một người mất tích, một người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất đá, gia cố nhà trong bão lũ. Trong đó, Lạng Sơn có bốn người chết (ba người lũ cuốn, một người do sửa nhà); Bắc Kạn một người chết, một người bị thương; Sơn La một người mất tích; Lào Cai ba người chết do bị sét đánh; Thái Nguyên một người chết do đá rơi trúng…

Gia đình chị Trần Thị Ngân, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn phải sống trong lều bạt căng tạm ven đường do mưa lũ ngập nhà. Ảnh: TTXVN

Tại Lạng Sơn, lũ trên sông Kỳ Cùng kèm lượng mưa lớn trên 300 mm, có nơi trên 500 mm (Mẫu Sơn) đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Hơn 6.000 ngôi nhà chìm trong nước, 2.000 ha lúa bị úng ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở với hơn 3,25 vạn m3 đất đá, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 10 tỉ đồng.

Tại Lai Châu, mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm sạt lở hàng ngàn mét khối đất đá, nhiều tuyến đường đất đá vùi lấp dẫn đến ách tắc cục bộ như quốc lộ 279 (đoạn qua Than Uyên), quốc lộ 12, tỉnh lộ 129, một số tuyến đường liên xã…

Tại Điện Biên, mưa lớn và lũ cũng gây thiệt hại lớn khiến nhiều ao cá bị cuốn trôi, ruộng vườn bị ngập, hàng chục điểm sạt tuyến giao thông bị ách tắc do sạt lở đất như tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng (huyện Điện Biên), quốc lộ 279 bị sạt lở bốn điểm, quốc lộ 12 bị sạt lở hơn 10 điểm. Hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng bị nước lũ làm ngập, chưa thống kê được thiệt hại.

Tại Yên Bái, mưa to kéo dài đã làm sập đổ ba nhà dân, gây sạt lở nhiều điểm khiến tuyến đường Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải bị ách tắc nhiều điểm; Hà Giang: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ giao thông ách tắc tại thị xã Hà Giang và huyện Bắc Mê.

Tại Bắc Kạn, tính đến chiều cùng ngày đã có 36 nhà dân bị hư hại do sạt lở đất, nhiều hecta lúa, hoa màu bị úng ngập, quốc lộ 3 bị ách tắc. Tại Sơn La, hàng trăm hecta lúa bị ngập và nhiều gia súc bị cuốn trôi…

Sáng 20-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và các bộ, ngành liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng, chống úng lụt, sạt lở đất do ảnh hưởng sau bão số 2. Công điện yêu cầu các tỉnh theo dõi sát mức lũ, túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị người, phương tiện vật tư để ứng cứu tức khắc các sự cố…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm