Nhiều nhân sự mới tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM

Sáng 2-8, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định Đảng đoàn HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng đoàn; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Đảng đoàn HĐND TP nhiệm kỳ 2021–2026. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Các ông bà, gồm bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP; ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM được chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP.HCM.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm công bố quyết định của UBND TP điều động bà Đỗ Thị Minh Quân, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Sau đó, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Trần Thị Tuyết Hồng đã công bố quyết định của HĐND TP tiếp nhận bà Đỗ Thị Minh Quân đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH  và HĐND TP.HCM. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Bà Đỗ Thị Minh Quân năm nay 44 tuổi, quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà có trình độ là thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân Hành chính, cử nhân Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, bà Quân từng trải qua các vị trí công tác: Bí thư Đoàn phường 15, quận Bình Thạnh; Phó Bí thư Quận Đoàn quận Bình Thạnh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh; Bí thư Đảng ủy phường 2, quận Bình Thạnh; Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh.

Sáng cùng ngày, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM cũng có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, chuyên viên Phòng Công tác HĐND TP đến công tác tại Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.

Đồng thời, tiếp nhận bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP.HCM đến nhận công tác tại Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM; tiếp nhận bà Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận Đoàn quận 6 đến nhận công tác tại Ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

Các bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Nga và Châu Trương Hoàng Thảo làm nhiệm vụ Ủy viên chuyên trách tại các ban trên.

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng trao quyết định bổ nhiệm Uỷ viên chuyên trách HĐND TP.HCM. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao các ông bà vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, đối với vị trí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, khối lượng công việc ở hai vị trí này lớn do được sắp xếp từ hai Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND TP.HCM trước đó gộp lại.

Đối với vị trí Ủy viên chuyên trách tại các Ban thuộc HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết đây là lần đầu tiên các Ban được tăng cường Ủy viên chuyên trách trong bối cảnh TP.HCM không tổ chức HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn và tin tưởng các nhân sự vừa nhận nhiệm vụ sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm