Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Sáng 14-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP bổ nhiệm ông Đặng Phú Thành, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đặng Phú Thành. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Đặng Phú Thành năm nay 45 tuôi, quê ở Long An. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng, thạc sĩ Kỹ thuật môi trường, cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Phú Thành cho biết trên cương vị mới bản thân ông sẽ không ngừng nỗ lực học tập, học hỏi, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng ông Đặng Phú Thành nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan mong muốn ông Thành với sức trẻ và sự năng động sáng tạo tiếp tục phát huy để xây dựng TP ngày càng phát triển.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng trao quyết định của UBND TP về việc nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Nguyễn Hữu Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho ông Hứa Quốc Hưng. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của UBND TP về việc bổ nhiệm ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Hứa Quốc Hưng năm nay 38 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ là kiến trúc sư, thạc sĩ Quản lý dự án, cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hứa Quốc Hưng cho biết thời gian tới sẽ cố gắng cùng tập thể Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, phối hợp với các sở, ngành để tham mưu cho TP những vấn đề liên quan trong quản lý công nghiệp trên địa bàn TP.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết TP trong quá trình phát triển luôn lấy công nghiệp là mũi nhọn phát triển. Hiện nay, TP đang đứng trước thách thức trong việc duy trì đầu tàu kinh tế của cả nước. Muốn TP phát triển bền vững, trong đó cần tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng đất.
Do đó, ông Dương Anh Đức mong muốn ông Hưng và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP suy nghĩ để làm sao đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm