Nhiều nguyên thủ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong

Thủ tướng  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Surapong Tovichakchaikul sẽ tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) vào ngày 5-4 tại TP.HCM.

Khi thành lập, mục tiêu chính của Ủy hội sông Mekong là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan một cách bền vững, vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên và phúc lợi của người dân trong lưu vực. Hội nghị lần này là sự kiện chính trị cấp cao của các nước trong tiểu vùng Mekong, khẳng định vai trò quan trọng của Ủy hội sông Mekong, góp phần tăng cường quan hệ giữa các nước thành viên, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các nước đối tác và cộng đồng quốc tế.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm