Nhiều hồ sơ nhà đất bị trễ hẹn

Cụ thể, năm 2011, quận Bình Thạnh có tới 22% hồ sơ trễ hẹn (tháng 1-2012 còn 5,4%); Bình Tân hơn 11% (đầu năm 2012 không còn hồ sơ trễ hẹn); Thủ Đức là 7,5% (tháng 4-2012 còn 1,42%)... Nguyên nhân chính là do cán bộ thụ lý xử lý chậm” - Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo trong buổi giám sát về cải cách hành chính của Ban Pháp chế HĐND TP tại sở này.

Sở Xây dựng cho biết trong năm 2011 đã có 46.000 hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Theo các đại biểu, người dân rất bức xúc vì thường xuyên phải bổ túc hồ sơ nhiều lần, đặc biệt là bản vẽ xây dựng.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm