Nhiều hồ ở Hà Nội biến mất

Tuy nhiên, rất nhiều hồ ở Hà Nội hiện nay đã bị thu hẹp hoặc biến mất do nhu cầu xây dựng đô thị hoặc dân cư lấn chiếm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống” - PGS-TS Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, phát biểu tại hội thảo “Sử dụng bền vững hồ Hà Nội”. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng tổ chức ngày 22-6.

Theo bà Lan, thời gian gần đây vẫn xảy ra việc lấp hồ, ao để lấn chiếm, khai thác quỹ đất như ở hồ Phương Liệt, đầm Hồng ở quận Thanh Xuân, hồ Tam Trinh ở quận Hoàng Mai, hồ Tứ Liên ở quận Tây Hồ, hồ Linh Quang ở quận Đống Đa… “Có không ít cán bộ địa phương dung túng cho hành vi lấp hồ, ao… Cùng với đó, tình trạng đổ phế liệu xây dựng và xả nước thải sinh hoạt ra hồ, ao, sông khá phổ biến. Trên 70% số hồ bị ô nhiễm. Điều này góp phần gây ngập úng cục bộ thường xuyên ở Hà Nội” - bà Lan nói.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm