ĐĂK NÔNG

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt bị bỏ hoang

Theo đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đăk Nông, kiểm tra tại 179 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (CNSHTT), phát hiện 54 công trình đã ngừng hoạt động, bỏ hoang, 83 công trình hoạt động bình thường, 42 công trình hoạt động cầm chừng. Mỗi công trình được đầu tư xây dựng từ 400 đến 600 triệu đồng,

Nguyên nhân dẫn đến chất lượng các công trình CNSHTT ở nông thôn thấp, nhanh xuống cấp, dễ hư hỏng do khảo sát và thiết kế kém, chủ đầu tư yếu về năng lực chuyên môn, chất lượng công trình không đảm bảo; người dân thiếu ý thức trong sử dụng và quản lý công trình. Đời sống bà con vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn nên không có khả năng đóng góp tiền điện, nước để tái đầu tư sửa chữa. Chính quyền xã không có giải pháp nào để vận hành, quản lý công trình tốt nên trong thời gian ngắn hàng loạt công trình ngừng hoạt động, bị bỏ hoang, phơi mưa, phơi nắng trong khi người dân lại thiếu nước sạch để sinh hoạt.               

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Nông Nguyễn Đức Luyện cho biết: Đăk Nông có kế hoạch huy động vốn bằng nhiều nguồn khác nhau để sửa chữa và nâng cấp các công trình bị hư hỏng để sớm đưa các công trình CNSHTT vào hoạt động, giải quyết việc thiếu nước sạch cho người dân…

Thời gian qua, tỉnh Đăk Nông đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng để xây dựng hơn 200 công trình CNSHTT phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng thì hàng loạt công trình đã hư hỏng, ngừng hoạt động.

VĂN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm