Nhiệm vụ hàng đầu của CCB là bảo vệ thành quả cách mạng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy khi tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra sáng 14-12, tại Hà Nội.

Báo cáo chính trị của đại hội cho biết năm năm qua, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, tổ chức hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB những năm qua và khẳng định Hội xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Nêu thêm một số phương hướng, nhiệm vụ của Hội CCB trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN”.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước; tiếp tục giữ vai trò là tấm gương cho thế hệ trẻ, truyền thụ kinh nghiệm và đồng hành cùng thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Chiều 14-12, đại hội đã tiến hành công tác nhân sự. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam đã vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm