Nhật muốn sửa hiệp ước đánh bắt cá với Trung Quốc

Động thái của Nhật diễn ra vào lúc ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng san hô ngoài khơi quần đảo Okinawa của Nhật ngày càng phổ biến. Báo Japan Daily Press dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật cho hay chính phủ Nhật xem vấn đề xâm phạm lãnh hải của ngư dân Trung Quốc tại quần đảo Okinawa là vấn đề nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu tới ngư trường Okinawa.

Vấn đề này thực ra đã được nêu tại Ủy ban Đánh bắt cá chung Nhật-Trung vào năm 2013 và hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác loại trừ nạn săn trộm san hô. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận nêu trên, ngư dân Trung Quốc vẫn tiếp tục thu gom san hô trong lãnh hải Nhật. Số tàu Trung Quốc săn trộm san hô ngày càng nhiều. Vì thế, Nhật quyết định tiếp tục nêu vấn đề này với Trung Quốc, đặc biệt nêu tại phiên họp Ủy ban Đánh bắt cá chung Nhật-Trung sắp tới.

Theo luật pháp của Nhật, cảnh sát biển có quyền bắt giữ người trộm san hô xâm phạm lãnh hải. Tuy nhiên, hiệp ước đánh bắt cá song phương Nhật-Trung lại có một điều khoản cho phép ngư dân Trung Quốc miễn khỏi quy định này tại vùng biển phía Nam và biên giới phía Bắc biển Hoa Đông.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) nhận định câu trả lời từ phía Trung Quốc hoàn toàn không chắc chắn bởi quan hệ Nhật-Trung đang trong giai đoạn thù địch, đặc biệt hai nước đang giải quyết chưa xong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm