Nhật hỗ trợ tuyến metro đi Đồng Nai và Bình Dương

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, xem xét hỗ trợ nguồn vốn vay ODA để TP.HCM triển khai dự án cải thiện môi trường nước, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 3).

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị JICA tiếp tục tài trợ cho dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a giai đoạn 2 (Bến xe Miền Tây - ga Tân Kiên) và 3b (ngã sáu Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước). Đồng thời ông Nguyễn Thành Phong cũng mong muốn JICA tài trợ cho việc nghiên cứu đoạn kết nối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi Đồng Nai và Bình Dương.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên song song trên xa Lộ Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch JICA Shinya Ejima cho biết sẽ trình JICA tại Nhật Bản xem xét tài trợ vốn cho các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a giai đoạn 2 và 3b, tài trợ vốn cho việc nghiên cứu đoạn kết nối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi Đồng Nai và Bình Dương. Đối với dự án cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 3, ông Shinya Ejima đề nghị TP quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng, tái định cư cho người dân sống trên các tuyến kênh. Hiện có khoảng 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm