Nhân sự mới UBND TP. HCM

Về công tác nhân sự, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.HCM.

Ông Hà Phước Thắng (thứ hai, từ trái sang) và ông Đặng Minh Đạt (thứ tư) nhận hoa chức mừng. 

Kết quả, ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP và ông Đặng Minh Đạt - Chánh Thanh tra TP, đã trúng cử làm Ủy viên UBND TP.HCM.

Ông Hà Phước Thắng năm nay 43 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông cũng là đại biểu HĐND TP.HCH nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông bắt đầu công tác từ cuối năm 1994 trên cương vị bí thư Đoàn phường 3 (quận 3). Từ năm 1997, ông là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận 3, rồi lên làm quận ủy viên, bí thư Quận đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận 3.

Sau đó, ông giữ các chức vụ như phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường 5 (quận 3), phó chủ tịch UBND quận 3 (2005-2014), ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 (từ 8-2010 đến 5-2014). Từ tháng 6-2014, ông là trưởng Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam TP.

Hôm 30-8, ông Hà Phước Thắng được bổ nhiệm làm chánh Văn phòng UBND TP.HCM, thay ông Võ Văn Hoan - người được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 5-2019.

Còn ông Đặng Minh Đạt được bổ nhiệm giữ chức chánh Thanh tra TP.HCM hôm 30-9.

Ông Đặng Minh Đạt năm nay 56 tuổi, quê Long An. Ông có trình độ cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, ông Đặng Minh Đạt từng làm phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1. Tháng 3-2015, ông Đạt được Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bầu bổ sung làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông được bầu giữ nhiệm vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đạt được bầu làm thành ủy viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm