Nhân sự mới tỉnh Sóc Trăng

Ngày 31-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bất thường) công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại đây, Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2 đối với ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã thống nhất phân công ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông Sum trong thời gian qua. “Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh.

Ông Lâm Văn Mẫn năm nay 50 tuổi, quê quán ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm