Nhân sự mới

Đặng Minh Khôi, thứ trưởng ngoại giao, TQ, Nguyễn Thanh Sơn, giàn khoan
Tân Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi.Ảnh: Minh Thăng

Tại quyết định 1718/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đặng Minh Khôi, trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Khôi từng xuất hiện trước truyền thông cách đây không lâu tại thời điểm TQ hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của VN.

Tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao ngày 17/5, ông Khôi tham gia trả lời truyền thông về các vụ việc liên quan tới trật tự trị an tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, cũng như những vấn đề liên quan giải quyết tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại quyết định 1719/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Hồng Nam, trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở người nước ngoài, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban này đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên bang Nga.

Ông Sơn đã đến Moscow cho nhiệm kỳ ngoại giao tại đây. Trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga đã đăng tải lời chào của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Liên bang Nga là nơi quen thuộc với tân Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Từ 1989 -1992, ông từng giữ vị trí Tùy viên Văn hóa tại đây.

Theo Linh Thư (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm