Nhận hối lộ, nguyên chấp hành viên hầu tòa

Theo tòa, cấp sơ thẩm đã xử thỏa đáng, Việt không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa không thể giảm án.

 
Bị cáo Lê Quốc Việt tại phiên xử. Ảnh: N.HIẾU

Tháng 6-2013, Việt được phân công thụ lý giải quyết vụ mẹ con bà Trần Thị Thanh phải thi hành án bồi thường cho người khác tổng cộng 8 triệu đồng. Sau đó, Việt một mình đến nhà bà Thanh xác minh và được biết bà Thanh không có tài sản, không có điều kiện thi hành án. Theo quy định, trường hợp này là trả đơn thi hành án nhưng Việt vẫn đòi bà Thanh hối lộ 3 triệu đồng để “xếp hồ sơ”. Ngày 3-7-2013, Việt bị công an bắt quả tang khi đang nhận 3 triệu đồng tại nhà bà Thanh.

NGỌC HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm