Nhà vệ sinh “thông minh” bị ế vì... thiếu tiền xu

Bốn nhà vệ sinh này lắp đặt từ cuối năm 2009, hoạt động tự động bằng cách bỏ tiền xu 2.000 đồng/lần sử dụng. Tuy nhiên, lượng người sử dụng rất ít vì hiện tiền xu khan hiếm, nên người dân địa phương và du khách không có tiền xu để đi vệ sinh.

Ngoài ra, sau sáu phút hoạt động, nhà vệ sinh sẽ tự động xịt, rửa... nên gây nhiều phiền toái cho người sử dụng.

Các nhà vệ sinh này cũng thường xuyên bị hỏng hóc, phải sửa chữa. Giá thành mỗi nhà vệ sinh tự động cabin đôi khoảng gần 600 triệu đồng. Hiện nay, dọc bãi biển Nha Trang cũng như các tuyến phố, công viên nội thành Nha Trang đang rất thiếu nhà vệ sinh.

Theo Lê Anh (SGTT.VN )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm