Nhà và công trình phải có lối vào cho xe chữa cháy

Nhà có diện tích xây dựng lớn hơn 10.000m2 hoặc chiều rộng của nhà trên 100m thì phải có lối vào cho xe chữa cháy từ mọi phía. Nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ sáu tầng trở xuống không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng.

Nhà chưa có tiêu chuẩn phòng cháy chống cháy; nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy có chiều cao hơn 75m; nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có chiều cao hơn 50m; nhà có số tầng hầm lớn hơn một; nhà đặc biệt phức tạp... thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn trên còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp phòng chống cháy phù hợp với căn nhà do cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt.

Theo Hữu Lực (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm