Nhà thầu Trung Quốc và khiếm khuyết ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ngày 16-9, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho hay dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 (gọi tắt dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè) vừa phát sinh thêm ba khiếm khuyết, so với thời điểm cuối tháng 8-2016.

Cụ thể, theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị (đơn vị vận hành công trình công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè), tính từ lúc đưa vào sử dụng đến ngày 6-9-2016, trên công trình này có đến 62 khiếm khuyết được phát hiện. Đến nay có sáu khiếm khuyết chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, lún sụp.

Một điểm lún sụp kéo dài thuộc gói thầu do nhà thầu Trung Quốc thi công.
Một điểm lún sụp kéo dài thuộc gói thầu do nhà thầu Trung Quốc thi công. Ảnh: TRUNG THANH

Các sự cố phát sinh từ các khiếm khuyết được phát hiện thời gian gần đây như sụp hố cạnh giếng lớn, vách ngăn giếng tách dòng bị bể, van một chiều ở thiết bị tách dòng không mở được, giếng lớn bị xâm nhập nước, cống dẫn dòng đấu nối bị lệch…

Trung tâm Chống ngập (đơn vị quản lý công trình) cho biết sự cố lún sụp liên tiếp, nghiêm trọng ở góc đường Hoàng Sa- Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) thuộc gói thầu số 7 (gói thầu quan trọng nhất của dự án), do nhà thầu Trung Quốc thi công.

Bảng thống kê các khiếm khuyết ở công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Bảng thống kê  các khiếm khuyết ở công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tính đến ngày 6-9-2016. Ảnh: TRUNG THANH

Nguyên nhân được xác định do chất lượng thi công không đảm bảo, nhất là tình trạng hở mối nối cống ở những tuyến cống dẫn dòng từ các thiết bị tách dòng (CSO) dẫn về giếng Shaft.

Theo Trung tâm Chống ngập, các sự cố nói trên ngoài ảnh hưởng đến an toàn giao thông, còn làm một lượng lớn cát, đá chảy về trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ảnh hưởng đến công tác vận hành trạm bơm, gây tốn kém kinh phí duy tu, nạo vét hầm bơm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm