Nhà máy nợ tiền mua mía, nông dân phong tỏa kho đường

Từ cuối tháng 4, hàng trăm người dân tại nhiều địa phương ở Bình Định và thị xã An Khê (Gia Lai) kéo đến phong tỏa kho đường của Nhà máy đường Bình Định (thuộc Công ty CP Đường Bình Định), yêu cầu công ty này phải trả nợ tiền mua mía, khoảng hơn 45 tỉ đồng.

Theo ông Lê Hữu Lộc, Công ty CP Đường Bình Định hứa sẽ trả nợ làm ba đợt, bắt đầu từ ngày 21-5 và trả dứt điểm vào ngày 7-6. Sau khi công ty này cam kết, phần lớn người dân đã rời khỏi nhà máy nhưng vẫn tiếp tục phong tỏa kho đường.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm