Nhà khoa học đề nghị đốn cây xanh làm cầu vượt

Ngày 18-3, Sở GTVT TP.HCM cho hay. Theo các nhà khoa học, những cây xanh tại đây không thuộc diện cần bảo tồn. Việc đốn hạ ít làm ảnh hưởng đến công trình ngầm, tiết kiệm thời gian và kinh phí so với bứng dưỡng.

Trước đó, chủ đầu tư dự án là Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (Khu 3, thuộc Sở GTVT) xác định có 124 cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão và Quang Trung bị ảnh hưởng. Khu 3 đề xuất đốn hạ 103 cây và bứng dưỡng 21 cây (gồm phượng vĩ, sao đen và bằng lăng). Tuy vậy, UBND TP yêu cầu khi “động” đến cây xanh cần tham khảo ý kiến các nhà khoa học.

Cùng ngày, Sở GTVT yêu cầu Khu 3 đẩy nhanh một số công việc (mở rộng mặt đường, lập phương án phân luồng…) để đảm bảo khởi công nhánh cầu Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm trong dịp 30-4 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 2-9.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm