Nhà chung cư phải đảm bảo người khuyết tật sử dụng được

Đây là một nội dung đáng chú ý tại dự thảo quy chuẩn xây dựng đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng.

Cụ thể, trong bãi đỗ xe công cộng và bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ đỗ xe của người khuyết tật. Cứ 50 chỗ đỗ xe trong bãi thì phải dành tối thiểu một chỗ để xe cho người khuyết tật. Lối vào cho người khuyết tật phải dẫn thẳng đến quầy lễ tân và các không gian chính của công trình.

Trong các công trình công cộng, tỉ lệ phòng vệ sinh cho người khuyết tật không nhỏ hơn 5% tổng số phòng vệ sinh. Đối với nhà vệ sinh công cộng tối thiểu phải có một phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm