Nguyên nhân ban đầu vụ cá chết trắng hồ ở Đà Nẵng

Theo đó, hiện tại lớp bùn dưới mặt hồ đã quá dày đặc vì nhiều năm không được nạo vét và ôxy hòa tan trong nước giảm dẫn đến việc cá chết đột ngột như báo chí phản ánh.

Cá chết nổi trắng hồ 29-3. Ảnh: LÊ PHI.

Cá chết nổi trắng hồ 29-3. Ảnh: LÊ PHI

Để khắc phục tình trạng cá chết, ông Nam cho rằng khóa hệ thống ống cống chảy về hồ và nạo vét bùn trong hồ Công viên 29-3 sẽ cải thiện được tình hình. 

Chủ yếu là cá rô phi bị chết và chết cạnh khu vực cống xả từ sân bay ra hồ. Ảnh: LÊ PHI.

Chủ yếu là cá rô phi bị chết và chết cạnh khu vực cống xả từ sân bay ra hồ. Ảnh: LÊ PHI

Trước đó, chiều 1-8, tại khu vực hồ nước của Công viên 29-3, TP Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt nổi trắng hồ.

Theo chứng kiến, có hàng ngàn con cá chết đang trong quá trình phân hủy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhân viên công ty vệ sinh môi trường sau khi vớt cá chết phải đem xe ô tô đến chở vì số lượng cá chết quá nhiều. Phần lớn cá chết là rô phi với trọng lượng khá lớn. Theo ghi nhận thì cá chết nhiều ngay tại khu vực cống từ sân bay Đà Nẵng chảy ra hồ.

Ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, cho hay: "Hồ 29-3 được nối với hồ Vĩnh Trung và khu vực hồ Sen cạnh sân bay Đà Nẵng. Hiện tượng cá chết này mới xảy ra trong hôm nay”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm