Nguy cơ lội nước đi chơi Noel, tết Tây

Ngày 23-12, ông Phùng Tiến Dũng, Phó phòng Dự báo thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết.

Theo ông Dũng, nguyên nhân khiến triều cường cao đột biến là do ảnh hưởng của gió Đông Bắc hoạt động mạnh khiến vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau duy trì mức gió ở cấp 7 đến cấp 8. Gió hoạt động mạnh khiến nước tại các cửa sông tăng cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào các ngày 24 đến 26-12 với mức tối đa 1,66 m.

Ông Dũng cho biết thêm khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống nên nhiệt độ thấp nhất sẽ ở mức 20 độ C trong những ngày tới.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm