Nguồn phóng xạ ở Vũng Tàu thất lạc từ 2014

Ở tỉnh/thành nào thì Sở KH&CN tỉnh/thành đó chịu trách nhiệm tổ chức tìm kiếm” - ngày 16-4, nguồn tin từ Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân, Bộ KH&CN cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện nay đoàn công tác tìm kiếm nguồn phóng xạ ở Vũng Tàu tập trung thanh tra tại Nhà máy thép Pomina 3 để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, bộ phận liên quan. Qua các dữ liệu thu thập được, đoàn công tác xác định nguồn phóng xạ có thể đã thất lạc từ tháng 11-2014 chứ không phải vào tháng 3-2015.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 1-4, Nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bị thất lạc nguồn phóng xạ Co-60, dùng để đo mức thép lỏng trên dây chuyền lò đúc số 3. Theo đó, tháng 3-2015, khi tiến hành bàn giao công việc do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ thì phát hiện bị mất.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm