Người vợ giết chồng vũ phu bị phạt bảy năm tù

Mức án trên đã được xem xét giảm nhẹ do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có lỗi của ông Nguyễn Trường Giang, một người chồng có tính vũ phu, nạn nhân trong vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 15-11-2013, tại nhà riêng của mình, vợ chồng Màu, Giang cãi nhau về việc cuộc sống bấn chật nhưng chồng không lo làm ăn, thường xuyên đi chơi bời, uống rượu. Khi xung đột đến đỉnh điểm, Giang dùng tay đánh vợ té nhào. Màu bị đau nhưng vẫn tiếp tục đứng lên cãi nên lại bị chồng đánh tiếp nhiều cái vào mặt, vào đầu. Quá tức giận, Màu vào bếp lấy dao dọa chồng nếu còn đánh sẽ đâm. Tưởng vợ không dám, Giang tiếp tục tấn công vợ. Màu đã đâm một dao vào ngực phải của Giang. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu nên đã qua đời. Chiều tối cùng ngày, Màu ra công an đầu thú.

DŨNG TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm