Người Sài Gòn sẽ đón Tết với triều cường lớn

Người Sài Gòn sẽ đón Tết với triều cường lớn ảnh 1

Người dân TP HCM thường xuyên vật lộn với con nước mỗi khi có triều cường. Ảnh: Thiên Chương

Cụ thể, năm ngoái đỉnh triều tại trạm Phú An vào đầu tháng Chạp năm 2008 là 1,28 m; đến giữa tháng đạt 1,54 m và đầu tháng 1 âm lịch năm 2009.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, mực nước triều cường năm nay sẽ ít nhất bằng hoặc cao hơn năm ngoái.  Đỉnh triều xuất hiện buổi sáng từ 4h đến 7h, chiều từ 16h đến 20 h. Thời điểm triều dâng cao vào buổi sáng được cho là rất nguy hiểm, vì người dân thường chủ quan trong việc phòng chống.

Trước nguy cơ triều cường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố vừa có công khẩn gửi các địa phương. Theo đó, các quận huyện phải chỉ đạo và tổ chức ngay đợt tổng kiểm tra, rà soát khu vực trọng điểm, đoạn đê bao xung yếu có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ; các công trình đã thi công trước đây; để chủ động sử dụng ngân sách địa phương tập trung gia cố kịp thời.

Đặc biệt lưu ý gia cố khẩn cấp các tuyến bờ bao bằng bêtông tường chắn và đất đắp tại phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12. Phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Tam Bình, Trường Thọ, Bình Chiểu, thuộc quận Thủ Đức, cũng tương tự.

Các quận huyện cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ trực ban, nhất là vào những ngày Tết.

Theo Kiên Cường (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm