Người khuyết tật cần được hưởng nền giáo dục bình đẳng

Theo thống kê, hiện trên thế giới có khoảng 1 tỉ người khuyết tật (chiếm gần 15% dân số toàn cầu); riêng Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó 1,3 triệu là trẻ em. Hiện trẻ khuyết tật có tỉ lệ thất học cao gấp đôi so với trẻ bình thường.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết những năm qua Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận các cơ hội học tập ở nhiều cấp học, trình độ đào tạo; ưu tiên tuyển sinh cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, công tác giáo dục đối với người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người kéo dài đến hết ngày 13-5. 

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm