Người dân ở rốn lũ Tân Hóa khó khăn sau lũ lớn

Đến ngày 17-10, tại rốn lũ Tân Hóa, nước lũ đã ra khỏi nhà nhưng các tuyến đường vào xã đang bị ngăn chặn bởi những dòng nước sâu. Người dân, hàng hóa cứu trợ vùng lũ muốn vào xã phải sử dụng thuyền trung chuyển.

Bà Nguyễn Thị Bình (52 tuổi, ngụ thôn 3, xã Tân Hóa) đang cắt đu đủ nấu cháo nói: “Do lũ về gia đình không chuẩn bị thức ăn, nên ngày hôm nay chỉ biết nấu cháo đu đủ”.

Lũ rút nhưng nhiều tuyến đường, nhà cửa, trường học… đang bị phủ một lớp bùn đất, có nơi dày đến hơn 20 cm. Người dân đã bắt tay vào dọn dẹp để sớm ổn định lại cuộc sống. Các trường huy động cán bộ, giáo viên dọn dẹp để học sinh nhanh chóng được đến trường.

bo-doi-giup-dan
Các chiến sĩ bộ đội chờ thuyền để vào xã Tân Hóa giúp dân khắc phục thiệt hại sau lũ.

hang-hoa-cuu-tro
Nhiều hàng hóa cứu trợ đang nằm bờ đợi thuyền đến vận chuyển.

sau lũ lụt

Trên mặt đường và nền nhà còn lại những lớp bùn đất
Trên mặt đường và nền nhà còn lại những lớp bùn đất khá dày.

dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Quân đội, đoàn thanh niên… giúp người dân dọn dẹp bùn đất sau lũ.

dọn bùn

nhà phao
Nhà phao giúp người dân thoát nạn khi nước lũ lên cao.

Chị Trương Thị Hồng Duyên
Chị Trương Thị Hồng Duyên (sn 1997) mới sinh con nhỏ chưa đầy tháng tuổi cho biết may có nhà phao chị với con mới được an toàn khi lũ lên cao.

UBND xã Tân Hóa
UBND xã Tân Hóa cũng bị ngập đến một nửa nhà.

Gia đình bà Bình chuẩn bị nấu cháo đu đủ
Gia đình bà Bình chuẩn bị nấu cháo đu đủ cho cả nhà vì gạo đã bị ẩm ướt trong lũ lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm