Người dân ào ra bãi biển vớt 'lộc trời' sau bão số 4

Ngày 30-8, sau khi bão số 4 thành áp thấp nhiệt đới, người dân và du khách ra bãi tắm biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) ngạc nhiên phát hiện rất nhiều sò, ngao dạt vào bờ, nhiều nhất là sò huyết.

Du khách đi tắm biển sau khi bão số 4 tan đã trúng "lộc trời".  Ảnh: Hồng Lưu

Rất đông du khách và người dân ở thị xã Cửa Lò đã mang các dụng cụ ra nhặt sò huyết, ngao để mang về chế biến món ăn, những người khác thì mang ra chợ bán.

Theo người dân địa phương, thường sau bão thì nhiều nghêu, sò dạt vào sát bờ, họ chỉ việc mang dụng cụ ra thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay, sau bão số 4 số lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm.

Người dân mang bao, bì, xô chậu ra bãi tắm Cửa Lò vớt nhặt sò biển.  Ảnh: Hồng Lưu. 

“Tôi thấy nhiều sò quá cũng mang túi đi hốt, nhặt được mấy túi lớn rồi mang cho con cháu ăn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, dự kiến sáng mai, khi nước rút thì sẽ tiếp tục có "lộc trời" để vớt” - Anh Th.H, chủ nhà hàng bên bãi biển Cửa Lò, nói 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm