Người chết, kẻ đi tù vì mâu thuẫn vặt

Tòa còn buộc Việt phải bồi thường cho gia đình người bị hại 45 triệu đồng.

Tối 3-2-2013, tại sân tập dưỡng sinh thuộc tổ dân phố 4, Đông Hà, Ninh Hải (Ninh Hòa), chỉ vì va chạm lặt vặt, Việt cùng ba người bạn đã đánh nhau với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc đánh nhau, Việt dùng dao đâm chết một người và làm bị thương một người khác.

 
Nguyễn Văn Việt (đứng trước vành móng ngựa) và các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: H.VĂN

Trong vụ án, có năm thiếu niên tuy tham gia đánh nhau nhưng chưa đủ 16 tuổi nên không đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Đối với hành vi dùng dao gây thương tích cho một nạn nhân của Việt, do nạn nhân từ chối giám định và không yêu cầu khởi tố, bồi thường nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của Việt.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm