Ngư dân được cấp phép khai thác, quản lý vùng biển ven bờ

: Ông Nguyễn Quang Vinh Bình trao giấy phép cho Hội nghề cá Vinh Thanh. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, Hội nghề cá xã Vinh Thanh có thể khai thác trên toàn bộ vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một trong hai mô hình thí điểm đầu tiên trên vùng biển Thừa Thiên Huế, nhằm giúp ngư dân khai thác và quản lý ngư trường của mình một cách tốt nhất.

Ngư dân tìm hiểu về việc bảo vệ và khai thác vùng biển ven bờ. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết sau khi được cấp giấp phép ngư dân có thể bố trí ngư cụ cố định, khôi phục các chà rạm làm nơi trú ẩn tôm cá. Bên cạnh đó Hội nghề cá Vinh Thanh cần củng cố tổ chức ngư dân vững mạnh, kết nạp đầy đủ hội viên ngư dân, xây dựng quy chế, nội dung quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhà nước như UBND xã , công an, đồn biên phòng nhằm chống khai thác hủy diệt...

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm