Ngư dân bị tàu Trung Quốc ép chìm trên biển đã về nhà

Năm con người may mắn an toàn nhưng con tàu cùng tài sản gần 3 tỉ đồng đã nằm lại dưới đáy biển.

Theo lời kể của ông Hùng, sáng 6-3, tàu ông neo đậu đánh bắt ở tọa độ 16 độ 15 phút vĩ độ Bắc, 111 độ 38 phút kinh độ Đông. Vị trí neo đậu cách đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam khoảng năm hải lý về hướng Tây Bắc.

Tàu của ông Nguyễn Minh Hùng bị tàu Trung Quốc đuổi, va vào đá bị chìm. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này tàu Trung Quốc (TQ) mang số hiệu 44101 đuổi theo, phun vòi rồng và ép tàu của ông Hùng vào đá ngầm khiến tàu bị chìm. Khi tàu mang số hiệu QNg 90620 TS của ngư dân Trịnh Văn Hiền đến cứu vớt năm ngư dân thì có một tàu khác của TQ mang số hiệu 46302 chạy tới xua đuổi tàu về hướng Việt Nam. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tàu TQ quay ngược về Hoàng Sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm