Ngồi tù vì dựng chuyện đụng xe

Trước phiên tòa bị cáo thừa nhận ngày 20-1-2011, bị cáo đang chạy xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì thấy anh C. nghe điện thoại. Bị cáo ép anh C. vào sát lề đường, vu khống anh C. đụng phải xe mình, bắt anh phải bồi thường 40USD. Bị cáo còn dọa nếu không đưa tiền sẽ gọi đàn em đến đánh, đồng thời bị cáo đã tát anh C. một cái. Thấy phức tạp, anh C. đành phải đưa tiền...

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, côn đồ, cưỡng đoạt tài sản của người khác gây mất trật tự nơi công cộng nên cần có khung hình phạt nghiêm khắc.

QUỐC THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm