Ngoại trưởng Mỹ cam kết làm mọi việc để đại dương "khoẻ mạnh"

Ông Kerry cho rằng, sự sống như chúng ta biết sẽ không thể tồn tại được nếu không có đại dương. Chúng ta phụ thuộc vào đại dương để có những thành phần thiết yếu của cuộc sống: thực phẩm chúng ta ăn và không khí chúng ta thở. Đại dương đem lại việc làm cho hàng triệu con người trên thế giới, và là ngôi nhà cho vô số các loài đặc biệt. "Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải bảo vệ đại dương chống lại những mối đe doạ của việc đánh bắt cá quá mức, ô nhiễm và axit hoá đại dương. Toàn bộ hệ thống này phụ thuộc lẫn nhau và chúng ta đã liều lĩnh bỏ qua sự thực đó”. Ông Kerry kêu gọi.

Theo ông Kerry, tin xấu là đại dương của chúng ta đang gặp rắc rối. Tin tốt là chúng ta biết được điều gì đang đe doạ đại dương và chúng ta biết cần phải làm gì để giải quyết những mối đe doạ đó. Chúng ta cần hành động từ cấp cơ sở để đẩy chúng ta qua vạch đích, và điều này bao gồm hành động từ các doanh nghiệp, sinh viên, nhóm cộng đồng, và các tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách. "Với tư cách Ngoại trưởng, tôi cam kết sẽ làm mọi việc để trao lại một đại dương khoẻ mạnh, tràn sức sống cho con cháu của chúng ta và những thế hệ tương lai. Nhưng chúng ta cần làm việc này cùng nhau. Ông Kerry nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm