Nghi vấn giả danh cán bộ thị trường cưỡng đoạt tiền

Sáng 25-12, Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đang họp, rà soát lại sự việc nhóm người mặc đồ quản lý thị trường đi ô tô đến nhà dân kiểm tra việc bốc thuốc chữa bệnh để lấy tiền.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết sau khi Đội Quản lý thị trường số 8 họp sẽ có báo cáo cụ thể và thông báo cho người dân biết.

Nhóm người mặc đồ giống cán bộ thị trường đến các hộ dân kiểm tra và lấy tiền. (Ảnh cắt từ video clip) 

Theo người dân phản ánh, cuối tháng 12-2018, một nhóm người đi ô tô đến các hộ dân ở các xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm có hành nghề bốc thuốc nam gia truyền chữa bệnh, giới thiệu là “cán bộ thị trường” để kiểm tra giấy phép hành nghề.

Người dân không có giấy phép hoạt động thì nhóm này hù dọa sẽ lập biên bản phạt “tiền tươi” 50 triệu đến 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi dân trình bày không có tiền nộp phạt thì nhóm này nói có bao nhiêu tiền cũng được.

Trong đó, gia đình ông Vi Văn H. (bốc thuốc chữa gãy xương, bong gân) đồng ý nộp phạt 10 triệu đồng thì nhóm này đưa ông H. đến nơi kín đáo để lấy tiền.

Vụ việc cũng đang được Công an huyện Thanh Chương vào cuộc xác minh làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm