Nghị quyết năm 2020 tiếp tục tinh thần ngắn gọn, trọng tâm

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về một số nội dung chính của dự thảo nghị quyết thường được ban hành ngay đầu năm, là “kim chỉ nam” cho hoạt động cả năm, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành.

Theo tinh thần đổi mới của Thủ tướng, từ năm 2018 đến nay, Nghị quyết 01 ngày càng ngắn gọn, cô đọng, trọng tâm, trọng điểm hơn.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng nghị quyết cần tinh gọn, đổi mới. Ghi nhận các ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết làm sao nêu bật được những vấn đề cần thiết của năm 2020, bảo đảm chất lượng cao, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm