Nghi muỗi bùng phát do công trình ngăn triều

Từ 27-12, UBND phường 13 đã có công văn kiến nghị Trung tâm Chống ngập TP mở cống ngăn triều để dòng nước thông thoát, tránh tình trạng muỗi gây dịch bệnh.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP, cho biết trung tâm chưa nhận được công văn của UBND phường 13. “Do công trình chưa hoàn thành nên hiện chỉ vận hành tạm. Việc đóng mở cửa van được thực hiện vào mỗi đợt triều. Thời gian đóng cửa van chỉ diễn ra vài giờ nên không thể gây đọng nước làm muỗi bùng phát được” - ông Công nói.

BS Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP, cho biết ông sẽ báo cáo với giám đốc trung tâm để tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân muỗi bùng phát ở khu vực trên.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.