Nghi án bán độ trận Than QN - Đồng Nai: Bảy cầu thủ bị bắt giữ

Đêm 20-7, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Ba (tức Hoàng), Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải. Ngoài ra, C45 đã triệu tập sáu cầu thủ đội Đồng Nai nghi vấn liên quan đến cá độ, dàn xếp trận Đồng Nai thua Than Quảng Ninh 3-5 tại sân Cẩm Phả chiều cùng ngày. Gồm: Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thuận, Phan Lưu Thế Sương, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến.

Dàn xếp tỉ số

Chiều hôm qua, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, chủ trì cuộc họp báo về vụ việc này.

“Thông thường việc dàn xếp tỉ số cần sự tiếp tay của cầu thủ cả hai đội. Nhưng với phương thức mới này, chỉ cần một hay vài cầu thủ cũng có thể thực hiện tỉ số đúng với kèo cá cược và khó phát hiện hơn” - Thiếu tướng Tiến nhận định.

Một trong những mắt xích của đường dây là Nguyễn Phúc Thuận (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), một tay tổ chức cá độ chuyên nghiệp trên mạng, đã có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc. Từ Thuận, công an lần ra sáu cầu thủ Đồng Nai và cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp của U-22 Đồng Tâm Long An. Theo đó, Thuận đã cung cấp cho Ba (còn gọi là Hoàng, 29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) các trang mạng cá độ và Hoàng đã móc nối với Phát ra kèo sắp xếp tỉ số. Phát và Hoàng đã sắp xếp “mua” bốn vị trí quan trọng nhất là thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Trận Đồng Nai - Quảng Ninh, kèo đưa ra là Đồng Nai phải thua cách biệt hai bàn với giá 400 triệu đồng. Trong trận đấu, hiệp 1 tỉ số 1-3 nghiêng về Quảng Ninh nhưng đến hiệp 2 đội Than Quảng Ninh lại ghi thêm hai bàn, tỉ số thành 1-5. Những phút cuối cùng, Đồng Nai gỡ hai bàn, tỉ số chung cuộc 3-5 nghiêng về Than Quảng Ninh, đúng kèo cách biệt hai bàn.

 
Trong suốt cuộc họp báo của công an, các cầu thủ không dám ngẩng đầu lên một lần. Ảnh: CTV

Cá cược 800 triệu đồng/trận

Ngay sau trận đấu, C45 đã triệu tập các cầu thủ nghi vấn và bắt khẩn cấp các đối tượng Thuận, Ba, Hà (vai trò giúp sức quản trị mạng), Hải (vai trò môi giới tìm con bạc). Khám xét nhà các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 275 triệu đồng tiền mặt, tám điện thoại di động và ba laptop. Theo tướng Tiến, sự việc chỉ mới xảy ra hôm qua, các cầu thủ chưa kịp được chia tiền nhưng theo thỏa thuận, ngoài Phát thì các cầu thủ đều được chia tiền như nhau.

Ngoài ra, trước đó đội này đã nhiều lần bị dàn xếp tỉ số, trong đó có trận cao nhất với giá 800 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo tội đánh bạc hoặc nhận hối lộ.

Theo Thiếu tướng Tiến, C45 phối hợp Cục CSĐT tội phạm công nghệ cao đã triệt phá được hơn 650 vụ cá độ và bắt giữ 3.500 đối tượng, thu giữ hơn 14 tỉ đồng. Sở dĩ số tiền thu giữ không nhiều vì các đối tượng chủ yếu cá cược qua mạng có các máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, số tiền giao dịch trên mạng tuy lớn nhưng là tiền ảo và khi được chuyển vào tài khoản thành tiền thật thì chỉ trong vòng vài giờ đã bị rút sạch nên công an không kịp truy thu. Có những vụ có giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng nên số tiền cơ quan công an thu giữ chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng chìm.

“Để xảy ra chuyện này, trách nhiệm một phần lớn là do các ngân hàng đã quản lý kiểm soát lỏng lẻo các tài khoản. Theo luật, với tài khoản trên 300 triệu đồng, số tiền giao dịch phải được kiểm tra nguồn gốc. C45 đã gửi công văn đến Cục Chống rửa tiền và Ngân hàng Nhà nước để có ý kiến về việc này”.

Nhiều cầu thủ Đồng Nai đã bị sốc vì hầu hết các cầu thủ bị tạm giữ là trụ cột của đội bóng, bị dính chàm coi như là sự nghiệp, danh dự tiêu tan.

Cục C45 phía Nam cũng đã triệu tập cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp để điều tra về nghi vấn tham gia cá độ với các đồng nghiệp ở Đồng Nai. Cầu thủ này quê gốc Nghệ An, từng có hai mùa chơi cho Đồng Nai, sau đó về B. Bình Dương và hiện khoác áo ĐT Long An.

Chiều qua (21-7), Trưởng đoàn Võ Thành Nhiệm của ĐT Long An cho biết: “Tôi nghe tin Hiệp bị bắt ngay trong đêm 20-7 và đến giờ vẫn chưa nghe thêm tin tức gì. Hồi giữa giai đoạn, chúng tôi mượn Hiệp của B. Bình Dương mới chỉ khoảng ba tháng nay thôi. Sau trận đấu sớm gặp Thanh Hóa chiều 19-7, các cầu thủ được nghỉ và Hiệp có xin phép lên Bình Dương chơi với đồng nghiệp cũ. Tôi không nghĩ Hiệp có làm trận nào ở ĐT Long An, bởi theo tôi biết, muốn chơi phải ít nhất có ba cầu thủ mới làm được. Hiệp mới về đây không thân lắm với ai nên tôi nghĩ nếu Hiệp dính đến cá cược với cầu thủ ở Đồng Nai cũng chỉ theo dạng ăn theo mà thôi”.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Trong tệ nạn cá độ qua mạng, việc kiểm soát các tài khoản của các ngân hàng còn lỏng lẻo. Ảnh: CTV

Những trận đấu trước cũng… có mùi

Ông Trần Bình Sự, HLV trưởng đội Đồng Nai, cho biết khi trận đấu diễn ra được 20 phút thì ông nghi ngờ trận đấu có mùi. Cụ thể là các cầu thủ của đội Đồng Nai đứng không đúng vị trí. Do vậy sau khi nhận bàn thua thứ hai thì ông Sự đã thay người nhưng vẫn không ngăn được những bàn thua tiếp theo.

Khi xe chở cầu thủ và ban huấn luyện vừa đến cổng khách sạn thì xuất hiện công an chặn xe và yêu cầu làm việc. Trước đó C45 đã liên lạc với lãnh đạo liên đoàn. Công an phát cho mỗi người một bản tường trình về việc có tham gia tiêu cực vào trận đấu này không, có tham gia cá độ tỉ số và nhận tiền như thế nào và tiến hành giữ toàn bộ điện thoại của những người trên xe và tạm giữ sáu cầu thủ Phạm Hữu Phát, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện.

Về dư luận cho rằng không chỉ trận đấu với Quảng Ninh mà các trận khác cũng có mùi, ông Sự nói ông cũng cảm nhận được. Cụ thể khi đá với đội Hoàng Anh Gia Lai và có điểm trước Bình Dương thì ông thấy một số trận đấu có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên, ông chỉ làm công tác huấn luyện nên không có đủ chứng cứ để xử lý cầu thủ nên đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Ông Trần Bình Sự cũng thay mặt toàn bộ đội bóng xin lỗi khán giả cả nước và xin lỗi người hâm mộ bóng đá Đồng Nai về sự vụ này.

NGUYỄN DÂN - VĂN NGỌC -  TIẾN DŨNG

Sáu cầu thủ Đồng Nai bị câu lưu

+ Phạm Hữu Phát: Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ bóng đá Đồng Nai, thuộc lứa cầu thủ vàng vô địch giải U-21 của Đồng Nai sáu năm trước. Năm 2011, Phát đầu quân cho CLB Hải Phòng rồi Khánh Hòa và trở về Đồng Nai nhưng vẫn được tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng.

+ Nguyễn Thành Long Giang: Cầu thủ gốc Tiền Giang được xem là trung vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Từng tham gia đội U-22 Việt Nam đoạt Cup Merdeka năm 2008 và khoác áo đội U-23 dự nhiều SEA Games và nhiều lần tập trung đội tuyển. Giang từng được NaviBank Sài Gòn mua về với giá 5 tỉ đồng, sau đó, anh được CLB Bình Định mượn. Trước khi về Đồng Nai, Giang thuộc biên chế CLB XMXT Sài Gòn.

+ Nguyễn Đức Thiện: Tài năng trẻ thuộc thế hệ cùng với Long Giang khoác áo U-23 Việt Nam. Thiện nổi tiếng là tiền đạo nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và rất nhạy cảm với những bàn thắng. Thành công nhất của Thiện là khi khoác áo CLB B. Bình Dương. Sau đó Thiện về CLB Bình Định và rút lui khỏi bóng đá do chấn thương. Đầu mùa 2014, được sự động viên của HLV Trần Bình Sự, Thiện bất ngờ quay trở lại để thi đấu cho đội bóng quê hương Đồng Nai.

+ Đinh Kiên Trung: Chơi ở vị trí tiền vệ. Mùa trước khoác áo K. Kiên Giang nhưng là cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm thể thao Thành Long rồi thi đấu cho CLB TP.HCM, NaviBank Sài Gòn. Sau khi Kiên Giang giải tán, anh về đầu quân cho CLB Đồng Nai với bản hợp đồng hai năm. Kiên Trung được bố trí ở cùng phòng với Long Giang và Đức Thiện. Ngoài đá bóng, Kiên Trung rất đam mê câu cá.

+ Hà Niệm Tiến: Thi đấu ở vị trí hậu vệ. Tiến cũng là cầu thủ mùa trước khoác áo K. Kiên Giang. Sau khi đội này giải thể Tiến xin HLV Trần Bình Sự cho đầu quân về Đồng Nai. Trước đây Tiến trưởng thành ở CLB TP.HCM và khá truân chuyên khi tìm đến các CLB chuyên nghiệp.

+ Phan Lưu Thế Sơn: Thi đấu ở vị trí trung vệ. Sơn là cựu cầu thủ U-19 Việt Nam. Năm 2010, trong trận đấu của U-19 gặp U-21 Singapore trên sân Thống Nhất, Thế Sơn đã từng có bàn đá phản lưới nhà rất kỳ quặc ở cự ly 40 m dù không chịu áp lực gì. Hai năm sau bàn đá phản đấy, năm 2012, Sơn được HLV Trần Tiến Đại đưa về thi đấu cho CLB XMXT Sài Gòn cho đến lúc CLB này giải tán thì Sơn đầu quân về Đồng Nai.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.