Nghệ An thành lập thêm trung đội dân quân biển có công cụ hỗ trợ

Theo quyết định thành lập, Trung đội dân quân biển phường Nghi Thủy có 31 ngư dân, được biên chế thành ba tiểu đội. Mỗi tiểu đội hoạt động trên một con tàu trên 450 CV (ba con tàu đánh bắt xa bờ), được trang bị công cụ hỗ trợ như ống nhòm, phao cứu sinh, máy bộ đàm, loa tay và các trang thiết bị khác theo quy định.

Ngay sau lễ thành lập, Trung đội dân quân biển đã bước vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Trung đội dân quân biển có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quân và cảnh sát biển... tuần tra, kiểm soát để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo… trong tình hình hiện nay.

Được biết đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã có 11 trung đội và bảy tiểu đội dân quân biển ở các huyện miền biển là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm