Nghệ An: 4.000 cử nhân thất nghiệp hoàn toàn

Những cử nhân thất nghiệp này không có thu nhập, đang “ngồi chơi xơi nước” phải sống nhờ vào gia đình nuôi.

Ngoài ra trên địa bàn Nghệ An còn có 8.000 người đã tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ đang thiếu việc làm, phải làm trái ngành, nghề đã học để…sống. Được biết, có nhiều cử nhân đang đi làm công nhân, bán hàng hoặc ở nhà chăn nuôi, trồng trọt, làm ruộng.

Hiện nay không chỉ ở TP Vinh và các huyện đồng bằng mà các huyện miền núi ở tỉnh Nghệ An cũng đang thừa nguồn nhân lực trình độ cử nhân.

UBND tỉnh Nghệ An đang giao Sở LĐ-TB&XH Nghệ An xây dựng đề án để sử dạng nguồn lao động chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm