Ngày 20-2, trung tâm hành chính Bình Dương chính thức hoạt động

Công trình này nằm ngay trung tâm TP mới tỉnh Bình Dương, cao 104 m, gồm 20 tầng lầu, hai tầng để xe, tầng kỹ thuật và hai bãi đáp trực thăng. Đây là nơi làm việc của gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, các sở, ngành trong tỉnh Bình Dương.

Công trình do Viện Thiết kế kiến trúc, thuộc Trường ĐH quốc gia Singapore tư vấn và thiết kế.
Sáng 19-2, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kiểm tra tại các vị trí trong tòa nhà. Sáng cùng ngày, khu hành chính mở đã vận hành thử nghiệm và tiếp hơn 20 tổ chức, cá nhân đầu tiên đến liên hệ, làm các thủ tục hành chính cần thiết.

Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chuẩn bị chu đáo buổi lễ khởi động xây dựng, phát triển TP mới Bình Dương và khánh thành trung tâm. Dự kiến tại buổi lễ này, tỉnh Bình Dương sẽ công bố quá trình xây dựng và phát triển TP mới, trao giấy chứng nhận đầu tư, bằng khen cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tiên tại TP; công bố các dự án khởi động năm 2014 của tỉnh…

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm