Ngày 19-7 khởi công siêu dự án cao tốc 31.300 tỉ đồng

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57,8 km, có điểm đầu tại nút giao giữa tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đường vành đai 3 của TP.HCM (tại huyện Bến Lức, Long An). Điểm kết thúc tại nút giao với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Như vậy tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Long An (gần 3 km, qua huyện Bến Lức và Cần Giuộc), TP.HCM (hơn 26 km, qua các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) và Đồng Nai (28 km, qua các huyện Nhơn Trạch, Long Thành). Dự án có tổng mức đầu tư 31.320 tỉ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (636 triệu USD), của chính phủ Nhật (635 triệu USD) và vốn đối ứng ngân sách (337 triệu USD).

Theo chủ đầu tư (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam - VEC), dự án hoàn thành sẽ tạo một trục giao thông liên vùng phía Tây - phía Đông Nam Bộ mà không cần đi qua TP.HCM như hiện nay. Nhờ đó thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa và hành trình từ tỉnh Long An đến TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu được rút ngắn.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm