Ngăn chặn khai thác cát lậu trên sông La Ngà

Bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh, chảy qua ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đồng Nai, sông La Ngà chảy qua địa phận hai huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận với chiều dài trên 50 km. Theo đánh giá của các nhà địa chất, trong lòng sông có lượng cát rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, cát trong lòng sông La Ngà đang bị khai thác, làm xói mòn, thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Vào lúc cao điểm, hàng chục sà lan của một số doanh nghiệp ở Đức Linh (Bình Thuận), Tân Phú (Đồng Nai) thay nhau hút cát.

Ngoài việc kiểm tra, ngăn chặn, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên trong thời gian dài và có biện pháp kiên quyết xử lý dứt điểm.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm