Nâng kinh phí xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng lên 84 triệu USD

Ông Joakim Parker nói: “Ban đầu chúng tôi dự kiến kinh phí thực hiện dự án xử lý dioxin cho sân bay quốc tế Đà Nẵng là 42 triệu USD nhưng giờ con số này tăng lên thành 84 triệu USD (chưa kể kinh phí đối ứng 35 tỉ đồng của Chính phủ Việt Nam). Lý do đây là một dự án phức tạp, khó khăn trong đánh giá môi trường”. Tuy nhiên, ông khẳng định dù kinh phí có tăng lên nhiều như vậy nhưng chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ triển khai đến cùng để hoàn thành dự án.

Được biết các chuyên gia và máy móc của USAID sẽ đào xúc đất nhiễm dioxin trên diện tích 191.400 m2. Dự kiến năm 2016, 29 ha đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ được tẩy sạch. Tiếp đó, USAID sẽ tài trợ và giúp đỡ Việt Nam tẩy rửa dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Phù Cát (Bình Định).

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm