Nam bộ: Chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000 m nên từ đêm 6-9 đến ngày 8-9, ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Vùng núi Bắc bộ có mưa to đến rất to, thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-9.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ ngày 7 đến 9-9, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, TP khu vực Trung Trung bộ và Nam bộ ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Các tỉnh, thành phố phía Bắc, chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến nguy cơ gây hại cao.

Trong điều kiện thời tiết còn nắng nóng, nếu không có việc cần thiết, người dân cần hạn chế ra ngoài, nhất là vào thời điểm buổi trưa, nên tránh trú hoặc đứng ở nơi có bóng mát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm