Năm 2018, cán bộ quận Bình Tân 'nói không với tiêu cực'

Báo cáo tại Hội nghị, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết năm 2017 quận Bình Tân đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bình ổn giá thị trường, đối thoại DN, kết nối ngân hàng, DN, thực hiện cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… đã đem lại hiệu quả tích cực. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng mức 15,23% so với cùng kỳ.

Năm 2018, cán bộ quận Bình Tân 'nói không với tiêu cực' ảnh 1
Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: L.THOA

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác trật tự lòng lề đường, 11/11 tuyến đường trọng điểm đã có chuyển biến tích cực, chấn chỉnh 20/35 khu vực có điểm nhóm chợ tự phát.
Về công tác cải cách hành chính, năm 2017 quận đã công bố thêm 26 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 13 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỉ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng.
Thực hiện đề án tinh giản biên chế năm 2017, quận Bình Tân đã tổ chức tinh giản 89/97 trường hợp, vượt 2,3% kế hoạch năm. Cạnh đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã triển khai 10 đoàn kiểm tra, đã có chín đoàn có kết luận.
Bà Diệu nhận định bên cạnh những thành tựu đạt được, tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn còn xảy ra và tăng 24 vụ so với cùng kỳ do một số tập thể cá nhân được phân công phụ trách có biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Việc kiểm tra, báo cáo, xử lý các công trình vi phạm xây dựng ở một số phường không kịp thời và thiếu quyết liệt xử lý ngay từ đầu. Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục cụ nhân dân của một bộ phận cán bộ đảng viên (kể cả cán bộ chủ chốt), công chức, viên chức còn hạn chế, chậm chuyển biến làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả đào tạo, điều hành, uy tín của chính quyền địa phương.

Năm 2018, cán bộ quận Bình Tân 'nói không với tiêu cực' ảnh 2Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: L.THOA

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy quận Bình Tân, cho biết năm 2018 quận Bình Tân sẽ thực hiện quyết liệt công tác cán bộ và vai trò người đứng đầu.
Sắp tới khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy, cán bộ, đảng viên nào làm việc không hiệu quả, uy tín thấp kéo dài; hoặc những cán bộ bị cử tri phản ánh, giám sát mặt trận phản ánh, báo chí phản ánh, đơn thư cũng sẽ bị xử lý.
Ông Thuận yêu cầu thời gian tới UBND quận Bình Tân cần phải có giải pháp quyết liệt để kéo giảm số công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn. Nơi nào để xảy ra xây dựng không phép, sai phép, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở đó, phòng ban chức năng phụ trách sẽ bị xử lý nghiêm.
“Năm 2018, đội ngũ cán bộ sẽ nói không với tiêu cực” - ông Thuận nhấn mạnh.
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cũng đề cập đến việc kéo dài giờ làm việc hành chính để công nhân đi làm về trễ có thể làm hồ sơ.
Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị trong năm 2018 các đơn vị trực thuộc tham mưu UBND quận tập trung và tích cực triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ quận gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.
Không những vậy, các thành viên của UBND quận, thủ trưởng phòng, ban thường xuyên đi cơ sở, nắm sát tình hình thực tế địa phương. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc quận, chủ tịch UBND 10 phường phải kiểm điểm trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận nếu để cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Ông Thinh cũng đề nghị, các đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, xây dựng đô thị thông minh theo chủ trương UBND TP.

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho 25 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm