Mưa lũ sau bão số 1: Tám người chết, sáu mất tích

Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến tận sáng 25-6 tại tỉnh này đã gây lũ quét, sạt lở đất làm chết bảy người, bốn người mất tích (tại các huyện Thuận Châu, Yên Châu và Mộc Châu), ba người bị thương. Tại Hải Dương có một người chết đuối, Lào Cai có hai nạn nhân bị nước cuốn mất tích, ở Hải Phòng có một ngư dân trong lúc trú bão tại đảo Bạch Long Vỹ đã bị thương do cột buồm gãy đập vào đầu…

Mưa lũ sau bão số 1: Tám người chết, sáu mất tích ảnh 1

Quốc lộ 4D (Lai Châu) bị sạt lở sau mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra mưa lũ do bão số 1 cũng gây thiệt hại lớn về tài sản, hủy hoại đường giao thông. Cụ thể, trên quốc lộ 4D, đường nối giữa Điện Biên và Lai Châu đã bị lũ cuốn một đoạn dài 9 m, rộng khoảng 10 m và sâu 9 m khiến giao thông bị chia cắt. Các địa phương khác như Lai Châu, Hải Dương, Thái Bình… đều bị mưa lũ làm ngập hoa màu, hư hại nhà cửa, công trình giao thông…

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, đã có công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Đặc biệt phải cắt cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm