Mưa lũ bất thường, nhiều tỉnh miền Trung thiệt hại nặng

Hiện nước lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam), Vệ, Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh, dao động trên báo động 1. Vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam), Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà (Quảng Ngãi) có khả năng xảy ra lũ quét.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn khiến 440 ha lúa ngập úng, gần 20 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Khu dân cư Hàng Gòn (huyện Sơn Hà) sạt lở với chiều dài khoảng 250 m. Tại Quảng Nam, hai bên bờ sông Vu Gia ngập nặng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn tạm ngừng xả nước để mực nước trên sông Vu Gia không lên quá cao.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Ảnh: TT

Còn ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, nước lũ tràn về gây ngập lụt nhiều vùng thấp trũng. Việc xả lũ bất ngờ của thủy điện Hương Điền khiến nước lũ dâng cao bất ngờ, tràn qua nhiều tuyến đê bao, nhấn chìm nhiều diện tích lúa, hoa màu. Chính quyền địa phương phải huy động máy bơm tiêu úng.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang đối mặt với nguy cơ khô hạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo của các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, hiện hàng chục hồ chứa nước đã trơ đáy. Tình trạng khô hạn khiến hàng ngàn hecta đất nông nghiệp không có nước tưới. Chỉ riêng tỉnh Ninh Thuận có hơn 5.400 ha không có nước để sản xuất lúa, tỉnh Khánh Hòa có 800 ha đang dừng sản xuất, 7.500 ha bị khô hạn nặng. Các tỉnh Tây Nguyên hiện có hơn 20.000 ha đất nông nghiệp không có nước tưới.

TẤN TÀI - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm