Mưa lớn làm nhiều đoàn tàu lửa mắc kẹt tại Khánh Hòa

Nha Trang mưa lớn, nước ngập sâu, dòng chảy mạnh trôi cả ô tô đang chạy ở đường Điện Biên Phủ. Nguồn: Facebook

Trưa 13-12, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang (đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết hiện các đoàn tàu SE2, SE4, SQN4 hành trình từ Ga Sài Gòn ra đang phải mắc kẹt, nằm lại tại Ga Nha Trang. Ngoài ra, đoàn tàu SE7 từ Hà Nội vào cũng phải nằm lại Ga Lương Sơn (TP Nha Trang).

Sáng cùng ngày, ngành đường sắt đã điều động năm xe khách trung chuyển hành khách từ các tàu tại Ga Nha Trang ra Ga Lương Sơn và ngược lại để tiếp tục hành trình bằng tàu lửa.

Trước đó, lúc 1 giờ sáng nay, mưa lớn đã làm hàng ngàn mét khối đất đá từ đèo Rù Rì (TP Nha Trang) đổ ập xuống đường sắt, tắc nghẽn hoàn toàn đoạn đường này.

Công ty Quản lý Đường sắt Phú Khánh đã huy động nhiều máy móc, thiết bị khẩn trương san dọn đường sắt, khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở quá lớn, trời đang mưa to nên việc khắc phục hết sức khó khăn. Hiện vẫn chưa xác định khi nào thông tuyến trở lại.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, mưa rất to liên tục từ đêm 12 đến sáng 13-12 đã khiến nhiều vùng ở tỉnh này bị ngập lụt cục bộ. Hiện nay, nước đang dâng cao nhiều khu vực thuộc TP Nha Trang. Hiện đã có hai ngôi nhà bị sập.

Mưa lớn đã làm hàng trăm mét khối đất đá cùng cây xanh trên triền đồi bị sạt lở, đổ xuống, chắn lấp một bên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Hiện đoạn đường này đã bị cấm lưu thông để các lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá.

Thông tin ban đầu cho biết mưa lụt ở Khánh Hòa đã làm một người chết. Nạn nhân là anh Trần Văn Hồi (22 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang). Rạng sáng 13-12, trong khi đang cùng người thân dọn đồ, kê lên cao để tránh ngập lụt, anh Hồi bị điện giật rồi tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm