Mưa chuyển mùa, Sài Gòn sớm nắng chiều mưa

Tại TP.HCM, hầu hết cơn mưa có lượng không lớn, phân bố không đều giữa những khu vực và tập trung về đêm. Theo đó, trong chiều 13-4 lượng mưa lớn nhất đó được tại TP là 30mm tại huyện ngoại thành Hóc Môn. Còn đối với nội thành, lượng mưa đo được là 23mm tại trạm Mạc Đĩnh Chi.

Cơn mưa tại TP.HCM chiều 13-4 khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ. Ảnh: Minh Quý.

Đối với các tỉnh khu vực miền Đông thì Bình Dương là tỉnh có mưa lớn nhất với lượng trên 40mm. Còn tại các tỉnh miền Tây, mưa trải đều nhưng mưa lớn tập trung chủ yếu ở Sóc Trăng, Cần Thơ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ thì nguyên nhân mưa là do nhiễu động trên cao không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán về phía nam tạo ra những nhiễu động trong đới gió đông gây mưa.

Do đang bước vào thời điểm chuyển giao thời tiết nên mưa sẽ xuất hiện thường xuyên vào các buổi chiều. Mùa mưa ở Nam bộ sẽ chính thức bắt đầu vào nửa đầu tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm