Một xe biển số đỏ bị phạt vì chở quá tải

Tối 16-6, CSGT tỉnh Bình Thuận phát hiện chiếc xe trên chạy trên quốc lộ 1 tại khu vực cầu Bằng Lăng (Hàm Thuận Bắc) kéo rơmoóc nhưng không có đèn báo hiệu phía sau theo quy định. CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chiếc xe này ngang nhiên bỏ chạy. CSGT đuổi theo, yêu cầu dừng xe nhưng lái xe tiếp tục lạng lách bỏ chạy. Đến khi xe CSGT vượt lên, ép chiếc xe này vào lề lái xe mới chịu dừng lại nhưng không hợp tác với CSGT, không xuất trình giấy tờ. Tổ CSGT tuần tra báo cho trạm cân lưu động đề nghị cho sĩ quan kiểm soát quân sự của trạm cân ra hiện trường hỗ trợ.

 
Chiếc xe biển số đỏ đang vào trạm cân kiểm tra tải trọng. Ảnh: PN

Kết quả kiểm tra tải trọng, chiếc xe này chở vượt tải hơn 10 tấn (quá tải 21%) nên bị lập biên bản xử phạt 900.000 đồng. Tuy nhiên, thanh tra không thể xử phạt chủ xe (6 triệu đồng theo quy định) vì là xe quân sự. Theo ông Long, từ khi toàn quốc đưa các trạm kiểm tra tải trọng vào hoạt động, có rất nhiều xe tải mang biển số đỏ nhiều nghi vấn xuất hiện và thanh tra không đủ nghiệp vụ để xác định các xe trên có giả mạo hay không.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm